Hòa Vang - Đà Nẵng: Mỗi bác sỹ phải chăm sóc 14.232 người dân

Thứ Tư, 14/04/2010, 15:15

Huyện Hòa Vang là địa bàn nông thôn, dân cư đông đúc nhưng toàn huyện hiện chỉ có 8 bác sỹ ở các trạm y tế cơ sở. Riêng 3 trạm y tế xã Hòa Châu, Hòa Phước và Hòa Tiến "trắng" bác sỹ từ nhiều năm qua.

Sáng 13/4, trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Trần Sỹ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cho biết: Theo kết quả điều tra dân số của huyện năm 2009, thì toàn huyện có 108.034 nhân khẩu. Như vậy, thì 14.232 người dân mới có 1 bác sỹ, và với số lượng bác sỹ như vậy, có lẽ huyện Hòa Vang đạt kỷ lục đáng báo động...!

Để tăng cường bác sỹ về trạm y tế cơ sở, trong năm 2009, Sở Y tế thành phố điều động 3 bác sỹ tại Bệnh viện Cẩm Lệ về phục vụ khám chữa bệnh cho dân ở 3 xã thiếu bác sỹ theo lịch chiều thứ 5 mỗi tuần. Từ năm 2010, Trung tâm Y tế huyện áp dụng phương thức luân phiên mỗi bác sỹ ở xã khác về công tác 7 ngày/tháng tại các địa phương không có bác sỹ.

Các bác sỹ tại huyện Hòa Vang đang quá tải bệnh nhân…(Ảnh chụp một buổi khám bệnh tại y tế huyện).

Bác sỹ Trần Sỹ cho biết thêm: Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2010, 78 bác sỹ, y sỹ, nữ hộ sinh, dược sỹ và điều dưỡng (kể cả 11 chuyên trách dân số - KHHGĐ) ở 11 trạm y tế đã khám, điều trị trên 34.500 lượt bệnh nhân, trung bình mỗi trạm y tế  phải "tiếp" 1.500 lượt người bệnh/tháng…

Gần đây nhất, huyện Hòa Vang là một trong những điểm bùng phát dịch sốt xuất huyết trái mùa 3 tháng đầu năm 2010. Với 24 bệnh phải nhập viện, nhiều ổ dịch bệnh được phát hiện và xử lý. Các Trạm y tế của huyện phải "gồng" làm đêm, làm ngày, thậm chí trạm phải tiết kiệm các khoản chi để hợp đồng thêm 4 nhân viên mới đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân"….

Được biết, Dự án Bệnh viện Hòa Vang với quy mô 150 gường bệnh, tổng kinh phí đầu tư gần 87 tỷ đồng nhưng vẫn còn trên… giấy…?!

Hoài Thu
.
.
.