Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực quản lý thiên tai

Thứ Bảy, 31/01/2015, 15:58
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và ông Jason Foley, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), phụ trách Châu Á-Thái Bình Dương vừa ký “Bản ghi nhớ giữa USAID và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Đối tác xây dựng và áp dụng các nguyên tắc hệ thống chỉ huy khi có biến cố tại Việt Nam”.

Nội dung của bản ghi nhớ tập trung vào các lĩnh vực biến đổi khí hậu, cúm gia cầm, giảm nhẹ thiên tai, đa dạng sinh học, công nghệ sinh học. Các hoạt động cụ thể bao gồm tham vấn, hội nghị, hội thảo, tập huấn, trao đổi chuyên môn và tham quan học tập.

Bên cạnh việc ứng phó với thiên tai, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với USAID trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và phòng chống dịch cúm trên đàn vật nuôi và gia cầm. Việc ký Bản ghi nhớ nằm trong chuỗi các sự kiện nhằm kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

C.L.
.
.
.