Hỗ trợ trên 263 tỷ đồng cung cấp nước sạch tại Tây Nguyên

Thứ Bảy, 11/11/2006, 13:43
dự án phát triển nước ngầm cung cấp nước sạch nông thôn được triển khai tại 5 xã thuộc 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk trong 5 năm 2006 -2010.

Ngày 10/11 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đại sứ quán Nhật Bản đã ký kết dự án phát triển nước ngầm cung cấp nước sạch nông thôn tại các tỉnh Tây Nguyên. Dự án có tổng vốn đầu tư 263,7 tỷ đồng (do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại - vốn ODA), Việt Nam đóng góp 29 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại 5 xã thuộc 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk trong 5 năm 2006 -2010.

Dự kiến, khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ có khoảng 45.000 người dân được hưởng lợi. Theo ông Norio Hattori, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, dự án này sẽ góp phần giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, đặc biệt ở các xã nghèo trong khu vực Tây Nguyên

H.C.
.
.
.