Hỗ trợ nạn nhân trong vụ TNGT kinh hoàng ở Bình Thuận

Thứ Hai, 13/05/2013, 09:28
Như Báo CAND đã đưa tin vào lúc 8h45 ngày 11/5, tại km 1746+300 thuộc địa bàn thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, khiến 5 người chết tại chỗ, 2 người chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và 10 người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
>> TNGT thảm khốc làm 12 người thiệt mạng

Theo điều tra ban đầu được biết, vào thời điểm trên, xe container mang BKS 51C-06499 do lái xe Phạm Văn Quý, 37 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định điều khiển chạy hướng TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết đã tông trực diện vào xe ôtô khách (loại 16 chỗ) mang BKS 86H-4479 do lái xe Nguyễn Văn Oanh, 41 tuổi, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận điều khiển chạy ngược chiều.

Trong số 7 người chết tại chỗ gồm: Lê Văn Thạnh, SN 1957, trú tại phường Phú Trinh, TP Phan Thiết; Võ Trung Nghĩa, SN 1956, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Dương Xuân Cẩm Mỹ, SN 1992, trú tại huyện Tân An, tỉnh Long An; 1 nạn nhân chưa rõ danh tính và 3 mẹ con chị Phạm Thị Bích Vân, SN 1977; Trần Hồng Phương, SN 2007; Trần Tính Trung Nhân, SN 1956 đều trú tại phường Phú Trinh, TP Phan Thiết.

Các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Bình Thuận.

Vụ tai nạn còn khiến 10 hành khách trên xe ôtô 86H-4479 bị thương nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận gồm: Thái Hồng Hiếu, 19 tuổi; Nguyễn Trung Trực, 28 tuổi; Nguyễn Minh Kiên, 28 tuổi; Nguyễn Ngọc Thảo, 41 tuổi; Trương Phước Hào, 26 tuổi; Trần Thị Bích Nhung, 25 tuổi; Lê Văn Lý, 37 tuổi, Nguyễn Văn Oanh, 41 tuổi đều trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Thị Minh Thư, 31 tuổi, trú tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và Phạm Chín, 40 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Sau vụ tai nạn thám khốc xảy ra, đồng chí Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân cùng gia đình trong vụ tai nạn và trao số tiền hỗ trợ cho mỗi trường hợp tử vong là 11 triệu đồng, 2,5 triệu đồng cho người bị thương

Khánh Băng
.
.
.