Hỗ trợ áo phao cho người dân đi xuồng qua đập Núi Ngang

Thứ Bảy, 28/09/2013, 00:46
Đập Núi Ngang thuộc xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, khu vực lòng đập rất rộng, có chiều dài gần trên 8km, độ sâu hơn 10m. Thế nhưng, người dân bản địa đi làm rẫy bằng xuồng qua đập nước này lại không có phao cứu hộ.

Trước tình hình trên, Công an huyện Ba Tơ đã chủ động đến bến đò của đập nước tuyên truyền Luật Giao thông Đường thủy cho bà con, đặc biệt là hỗ trợ áo phao, phao cứu hộ. Đồng thời, phối hợp với UBND xã Ba Liên lắp đặt các biển báo quy định về hoạt động của bến đò.

Công an huyện Ba Tơ hướng dẫn, cấp áo phao cho người dân khi đi xuồng qua đập nước Núi Ngang.

Tuy nhiên, theo Trung úy Đinh Nguyễn Phương, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Ba Tơ, thì đây chỉ là giải pháp tạm thời; để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông trên xuồng qua đập nước, đề nghị các ban ngành chức năng cần quan tâm mở các lớp đào tạo, tập huấn về lái xuồng để họ nắm bắt, thực hiện tốt Luật Giao thông đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, các chủ phương tiện cũng cần kiểm tra chất lượng xuồng máy theo đúng quy định

N.Thùy
.
.
.