"Hiệp sĩ đường phố" liên tiếp bắt hai vụ trộm cướp

Thứ Sáu, 18/02/2011, 10:48
Khoảng 19h ngày 16/2, nhóm "Hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Văn Minh Tiến đang lưu thông trên đường Phạm Văn Hai (Tân Bình) thì phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy Future BKS 60V9-9953 có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo.
>> Phút chạnh lòng của “hiệp sĩ đường phố”

Qua hai tiếng đồng hồ bám gót hai đối tượng khi đến đường Lê Văn Sĩ (Phú Nhuận) thì hai đối tượng lộ nguyên hình là hai tên trộm. Chúng phát hiện một chiếc giỏ xách kẹp trên một chiếc xe gắn máy dựng trước nhà số 245R Lê Văn Sỹ, một tên nhảy xuống cuỗm rồi leo lên xe đồng bọn rồ ga bỏ chạy.

Anh Tiến liền áp sát xe đạp ngã hai đối tượng xuống đất và bắt gọn.

Tại Công an phường 14, quận Phú Nhuận, hai đối tượng khai tên Đoàn Tuấn Sơn (46 tuổi, ngụ quận 10) và Nguyễn Xuân Phong (40 tuổi, ngụ quận 3). Cả hai đối tượng là con nghiện vừa mới được hoàn gia. Cả hai bị lập biên bản giao Công an quận Phú Nhuận  xử lý.

Đến 22h cùng ngày, khi đang lưu thông trên đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, anh Tiến phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy BKS 53V8-2166 đang rảo mắt tìm con mồi trên đường, anh Tiến rà xe theo. Khi đến đường Nguyễn Phúc Nguyên (quận 3), đối tượng áp sát chị Đặng Tú Anh (25 tuổi, ngụ quận 6) đang chạy xe tay ga, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền bạch kim nên ép xe giật sợi dây chuyền của chị Anh rồi rồ ga bỏ chạy.

Anh Tiến bám theo đối tượng khoảng 1km đến trước hẻm 86 Nguyễn Thông thì tiếp cận được xe đối tượng khống chế bắt giao cho Công an.

Tại Công an phường 9, quận 3, đối tượng khai tên  Phạm Văn Quý (34 tuổi, ngụ quận 3) có 1 tiền sự về tội "Gây rối trật tự công cộng"). Công an phường 9, quận 3 còn thu giữ trong cốp xe của Quý một con dao. Hiện Công an phường 9 đang lập hồ sơ giao Công an quận 3 xử lý đối tượng trên.

Từ Tết Nguyên đán Tân Mão đến nay, nhóm "Hiệp sĩ đường phố" của anh Nguyễn Văn Minh Tiến đã 4 lần lập công bắt được 5 đối tượng giao cho Công an các quận xử lý

Nghinh Phong
.
.
.