Hầu hết nạn nhân vụ ngộ độc tiết canh ngựa đã ra viện

Thứ Tư, 17/07/2013, 13:33
Ngày 16/7, Cục ATTP (Bộ Y tế) cho biết: 79 bệnh nhân ngộ độc trong một đám cưới phải nhập viện tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai hôm 10/7 đã ổn định và hầu hết đã được xuất viện. Sau khi điều tra nguyên nhân, Đoàn kiểm tra xác định rõ thực phâm gây ngộ độc là do tiết ngựa để lâu dẫn đến nhiễm khuẩn.
>> Dự đám cưới, hơn 50 người bị ngộ độc do ăn tiết canh ngựa

Theo người bán thịt ngựa cho gia đình ông S. tại xã Bản Lầu, thì ngoài thịt ngựa, họ có cho gia đình ông S. thêm 1,5 lít tiết ngựa để nấu thắng cố, chứ không phải để đánh tiết canh, vì con ngựa mổ từ 2 giờ sáng. Thế nhưng đến chiều, tức là sau khoảng 15 - 16 tiếng, số tiết canh trên vẫn được người dân đánh tiết canh ăn.

Đó là nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc hàng loạt, gây hoảng loạn ở cả Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương đêm 10 và ngày 11/7 vừa qua

Dạ Miên
.
.
.