Hậu Giang: Xây dựng được 64 “Bến đò ngang an toàn”

Thứ Hai, 04/11/2013, 21:10
Sở GTVT và Tỉnh Đoàn Hậu Giang vừa phối hợp tổ chức sơ kết xây dựng mô hình “Bến đò ngang an toàn” trên địa bàn, giai đoạn 2011-2012. Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn Hậu Giang có 206 bến đò ngang đang hoạt động, trong đó có 120 bến đò được cấp phép; có 64 bến được công nhận “Bến đò ngang an toàn”.

Đoàn Thanh niên các huyện, thị, thành phố đã phối hợp với Ban ATGT các địa phương vận động, hỗ trợ 315 áo phao tặng cho các bến đò ngang an toàn, với tổng giá trị trên 60 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn thanh niên các địa phương cũng đã thành lập được 42 Đội thanh niên xung kích tình nguyện với 336 thành viên tham gia giữ gìn TTATGT; thực hiện 112 cuộc tuyên truyền hướng dẫn người đi đò chấp hành nội quy nhằm đảm bảo an toàn, mặc áo phao theo đúng quy định, phát 16.800 tờ bướm, tờ rơi, áp phích… tuyên truyền về ATGT đường thủy.

Tại hội nghị, Tỉnh Đoàn và Sở GTVT Hậu Giang tiến hành ký kết phối hợp thực hiện xây dựng mô hình “Bến đò ngang an toàn”, giai đoạn 2013-2017. Ban tổ chức cũng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình “Bến đò ngang an toàn”

V.Đức
.
.
.