Hậu Giang: TNGT giảm trên cả 3 mặt

Thứ Bảy, 27/07/2013, 23:09
Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn Hậu Giang xảy ra 69 vụ TNGT, làm chết 44 người, bị thương 51 người. So với cùng kỳ 2012, TNGT giảm 9 vụ, giảm 4 chết và số người bị thương giảm 10.

Theo Ban ATGT tỉnh Hậu Giang, 6 tháng đầu năm 2013, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức gần 12.000 cuộc tuần tra kiểm soát (TTKS) giao thông. Qua đó, lập biên bản gần 35.000 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử lý hành chính trên 32.500 trường hợp, với số tiền thu nộp Kho bạc Nhà nước trên 30 tỷ đồng; tạm giữ  trên 10.000 phương tiện các loại; tước giấy phép lái xe gần 3.800 trường hợp.

Ngoài ra, tổ chức cho 443 trường hợp vi phạm TTATGT bị tước giấy phép 60 ngày trở lên tham gia học và kiểm tra lại kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, kết quả có 320 trường hợp đạt theo yêu cầu.

Về TNGT, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn Hậu Giang xảy ra 69 vụ, làm chết 44 người, bị thương 51 người. So với cùng kỳ 2012, TNGT giảm 9 vụ, giảm 4 chết và số người bị thương giảm 10.

Trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, TTKS, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm… nhằm góp phần kiềm chế TNGT trong thời gian tới

V.Đức
.
.
.