"Hành trình xanh xuyên Việt năm 2009" đến TP HCM

Thứ Tư, 29/07/2009, 08:58
Sáng 27/7, gần 200 sinh viên tình nguyện tiêu biểu được lựa chọn từ 42 trường đại học tại Hà Nội đã đạp xe đạp vượt đoạn đường gần 2.000km qua hơn 20 tỉnh, thành đã về đến TP Hồ Chí Minh dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ.

Đây là lần thứ 2 "Hành trình xanh xuyên Việt" do Viện Nghiên cứu truyền thống và Phát triển (TaDRI) chủ trì tổ chức với chủ đề "Khát vọng tuổi trẻ". Với mục đích tạo sự giao lưu gắn bó mật thiết giữa sinh viên Thủ đô Hà Nội với tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, công tác xã hội, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người về chăm lo trẻ em, người khuyết tật, bảo vệ môi trường, chấp hành Luật Giao thông...

Cuộc hành trình với chủ đề "Khát vọng tuổi trẻ" cũng nhằm hướng đến chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp.

Đoàn "Hành trình xanh xuyên Việt" năm 2009 sẽ lưu lại TP Hồ Chí Minh trong hai ngày và tham gia các hoạt động như diễu hành trong thành phố tuyên truyền kết hợp tìm hiểu lịch sử Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh. Viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Thị Nghè...

Sáng 29/7, đoàn "Hành trình xanh xuyên Việt" tiếp tục chuyển bánh hướng về tỉnh Long An thực hiện tiếp những chặng hành trình cuối cùng

P.V
.
.
.