Hành khách vào Nam bị ép giá vì đón xe khách dọc đường

Thứ Ba, 19/02/2013, 01:56
Xe chất lượng cao giường nằm giá vào TP Hồ Chí Minh 1,4 triệu đồng/người, còn xe ghế ngồi từ 900 nghìn đến 1 triệu đồng vậy mà có hành khách phải chờ cả sáng mới bắt được xe.

Ngày 18/2, dọc QL1A đoạn từ huyện Điện Bàn vào đến huyện Núi Thành, Quảng Nam, xuất hiện hàng trăm điểm tụ tập hành khách đón xe khách để vào Nam tiếp tục làm việc sau Tết Nguyên đán. Do đó, tình trạng xe khách phóng nhanh, vượt ẩu để giành giật khách đã xảy ra làm ảnh hưởng đến TTATGT.

Tại ngã tư đường tránh Nguyễn Hoàng - Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, hành khách chờ xe là công nhân lao động, sinh viên đứng đông nghịt hai bên đường... Cũng vì thế, xe khách bắt khách dọc đường tha hồ “hét” giá.

Anh Trần Minh Hoàng (trú xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết: Xe chất lượng cao giường nằm giá vào TP Hồ Chí Minh 1,4 triệu đồng/người, còn xe ghế ngồi từ 900 nghìn đến 1 triệu đồng; thậm chí còn cao hơn nữa. Đã thế, nhiều xe còn nhồi nhét khách... Vậy mà anh phải chờ từ sáng đến 11h trưa vẫn chưa có xe để đi...

Trong khi đó, tại Bến xe Tam Kỳ, rất ít hành khách đến mua vé vào Nam, dù giá vé chỉ dưới 500 nghìn đồng/người

An Khang
.
.
.