Hành khách bị tài xế cùng lơ xe gây thương tích

Thứ Bảy, 17/11/2012, 02:06
Chiều 16/11, Công an phường Bình Hoà, thị xã Thuận An, Bình Dương, cho biết: Đang tạm giữ Trịng Hữu Trung (30 tuổi), Trịnh Xuân Ngọc (27 tuổi) và Phạm Văn Hải (30 tuổi), cả ba cùng quê huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Thanh Hải ( 55 tuổi, ngụ huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) từ quê vào Bình Dương tổ chức đám cưới cho con gái. Sau khi xong việc, khoảng 13h ngày 15/11, anh Nguyễn Thanh Hậu (29 tuổi, con ruột ông Hải) ra Bến xe Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) mua vé xe cho gia đình về quê. Xe khách anh Hậu chọn là xe giường nằm Sáu Lương, BKS 36B-00796. Vé được nhà xe bán với giá 600.000đ/người.

Theo thỏa thuận, xe khách nhận của anh Hậu số tiền 1,4 triệu đồng cho 3 vé, số tiền còn lại (400000đ) sẽ được trả khi các hành khách lên xe. Xe khách này cũng hẹn anh Hậu sẽ xuất bến lúc 14h30’cùng ngày. Buổi chiều, đúng hẹn anh Hậu cùng hai người em bà con gồm Phạm Văn Sơn và Bạch Văn Thiết đưa gia đình anh ra bến thì xe đã xuất bến.

Các đối tượng cùng tang vật.

Ngay sau đó, anh Hậu cùng gia đình đuổi theo xe trên đến gần Ngã tư 550 (thị xã Dĩ An) thì bắt kịp. Khi đó, tài xế Hải cùng lơ xe Trung, Ngọc tung nhiều lời lẽ tục tĩu xúc phạm gia đình anh Hậu. Chưa dừng lại, bọn chúng cầm ống tuýt sắt cất giấu trên xe khách đánh tới tấp vào người ông Hải khiến nạn nhân bị trọng thương. Tiếp đó, chúng tiếp tục gây thương tích cho các anh Hậu, Thiết và Sơn.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Hoà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu và bắt giữ 3 đối tượng trên cùng tang vật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ

Ngọc Hà
.
.
.