Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long:

Hàng trăm trẻ em mắc bệnh tay chân miệng

Thứ Năm, 15/05/2008, 09:50
Theo báo cáo mới nhất, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng ở khu vực ĐBSCL diễn biến phức tạp. Riêng tỉnh Đồng Tháp, đã xảy ra 321 ca, trong đó có 1 ca tử vong.

Tỉnh Kiên Giang đã có 272 bệnh nhân mắc tay chân miệng, trong đó có tới 2 ca tử vong. Tại Cần Thơ, theo Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tình hình dịch bệnh chân tay miệng diễn biến phức tạp, các ca bệnh tập trung nhiều ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Từ đầu năm 2008 đến nay, bệnh viện này đã tiếp nhận và điều trị 364 ca bệnh nhân là trẻ em mắc bệnh tay chân miệng

N.G.
.
.
.