Hàng chục hécta mì bị nhện đỏ 'đốt cháy'

Chủ Nhật, 05/04/2015, 14:27
Gần đây, thời tiết khô nóng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loài dịch hại phát sinh, lây lan trên cây trồng. Nhiều diện tích mì của người dân tỉnh Tây Ninh bị nhện đỏ tấn công gây thiệt hại nặng nề.

Chị Nguyễn Thúy Vân (37 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) cho biết, gia đình chị có hơn 2,5ha mì trồng đã hơn 5 tháng. Lúc mới trồng, mì phát triển tốt. Tuy nhiên, tháng thứ năm thì mì có biểu hiện bị nhện đỏ tấn công ăn trụi hết lá.

Dù đã cố gắng tưới và phun thuốc bảo vệ thực vật nhưng chỉ sau hơn 1 tháng, đám mì của gia đình chị bị nhện đỏ tấn công khô trụi hết lá, mất sức sống, suy kiệt và chết dần.

Cây mì bị nhện đỏ hút nhựa đến khô lá.

Ở các xã Hòa Thạnh, Thành Long… thuộc huyện Châu Thành có khá nhiều diện tích mì bị nhện đỏ gây hại. Nhiều địa phương khác thuộc thành phố Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Tân Biên, Tân Châu cũng đang có dịch nhện đỏ gây hại trên cây mì. Hầu hết nông dân loay hoay tự ứng phó với dịch.

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, năm 2014 có hơn 600ha mì bị nhện đỏ gây hại. Từ đầu năm 2015 trở lại đây, nhện đỏ tiếp tục bùng phát trong sự bất lực của nông dân nhiều nơi.

Một số nông dân chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa, trị nhện hại bằng cách tưới cây mì để cây có đủ nước, đỡ mất sức khi bị nhện đỏ hút nhựa. Lúc tưới, nông dân tưới rửa, phun nước thẳng vào cây, lá mì để “thổi” nhện bay đi.

Đồng thời, trên diện tích mì bị nhện đỏ tấn công, nông dân thường sử dụng một số loại thuốc đặc trị như Comite, Ortus, Danitol… theo liều lượng khuyến cáo.

T.Trang
.
.
.