Hạn nặng vùng Đông Nam tỉnh Gia Lai

Thứ Hai, 22/06/2015, 10:33
Tỉnh Gia Lai đang bước vào mùa mưa Tây Nguyên, thời điểm các địa phương trong tỉnh đón nhận những cơn mưa đầu mùa kịp thời giải khát cho cây trồng sau một thời gian dài nắng hạn.

Tuy nhiên, thay vì được hưởng lợi từ những cơn mưa và nước tưới từ các công trình thủy lợi thì các huyện phía Đông Nam tỉnh gồm: Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa đang phải gồng mình đối mặt với hạn hán do công trình đại thủy nông Ayun Hạ kiệt nước, không đáp ứng đủ nguồn nước tưới cung cấp cho các diện tích cây trồng.

Nếu thời gian tới, trên lưu vực hồ thủy lợi Ayun Hạ không có mưa, không có đủ lượng nước bổ sung để đáp ứng điều kiện mở nước thì đồng nghĩa với khoảng 7.000ha cây trồng vụ mùa, vựa lúa lớn nhất của Tây Nguyên sẽ lâm vào cảnh khô hạn.

PV
.
.
.