Hàn Quốc tài trợ gần 4 triệu USD để hiện đại hóa hệ thống cảnh báo thiên tai

Chủ Nhật, 12/04/2015, 14:05
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đưa Dự án hiện đại hóa hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc vào Danh mục dự án sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Dự kiến mức vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc cho dự án vào khoảng 3,97 triệu USD; vốn đối ứng phía Việt Nam khoảng 9,66 tỷ đồng do cơ quan chủ quản là Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí. 

Dự án đặt mục tiêu nâng cao năng lực quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nói chung và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc nói riêng thông qua hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật về quan trắc và dự báo; đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật; tăng cường khả năng ứng phó thiên tai nhờ hệ thống giám sát thường xuyên.

H. Ly
.
.
.