Hàn Quốc siết chặt quy định đối với đàn ông lấy vợ người nước ngoài

Thứ Sáu, 16/07/2010, 15:00
Theo TTXVN, Hàn Quốc sẽ tiến hành thẩm tra lý lịch của những người đàn ông độc thân nước này trước khi cho phép họ cưới vợ người nước ngoài.
>> Bi kịch của những cô gái trẻ sính... chồng ngoại

Ông Moon Soo-yong, quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, cho biết, những người có tiền sử tâm thần, có hành vi bạo lực trong quá khứ hoặc đã ly dị vợ người nước ngoài từ ba lần trở lên sẽ bị hạn chế xin thị thực cho cô dâu tương lai.

Cũng theo quy định mới, đàn ông Hàn Quốc muốn lấy vợ nước ngoài sẽ phải tham gia các lớp học về quyền con người, văn hóa và phong tục của quê hương cô dâu.

Quy định trên được Bộ Tư pháp Hàn Quốc đưa ra sau vụ một cô dâu người Việt Nam, 20 tuổi, bị chồng người Hàn Quốc giết hại tại thành phố cảng Busan. Chồng của nạn nhân có tiền sử mắc bệnh tâm thần và đã phải điều trị 57 lần trước khi tới Việt Nam tìm vợ.

Quy định mới được xem là một trong những nỗ lực của chính quyền Hàn Quốc nhằm ngăn chặn các trường hợp đối xử thô bạo với cô dâu người nước ngoài

PV
.
.
.