Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ VN về phòng, chống ma tuý

Thứ Năm, 26/06/2008, 08:27
Ông Min You Tae, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống ma tuý và Tội phạm có tổ chức, Văn phòng công tố tối cao Hàn Quốc cam kết chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống ma tuý.

Tại Lễ ra mắt dự án chuyển giao kiến thức phòng ngừa tội phạm ma tuý giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN, ngày 25/6, ý tưởng này đã được ông Min You Tae, đại diện phía Hàn Quốc, công bố.

Đại diện phía Việt Nam, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Việc Chính phủ Hàn Quốc quyết định tài trợ cho các nước thành viên ASEAN, trong đó tập trung chính vào 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia dự án "Chuyển giao kiến thức phòng ngừa tội phạm ma tuý" có ý nghĩa rất to lớn đối với lực lượng phòng, chống ma tuý.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cam kết, trong thời gian 8 tháng thực hiện, dự án sẽ giúp Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của các loại ma tuý tổng hợp trong thanh niên đô thị và một số địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức đoàn và trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống ma tuý, hỗ trợ lực lượng chuyên trách một số trang, thiết bị nghiệp vụ.

Hiện tại, Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả một số lĩnh vực như: xoá bỏ cơ bản tình trạng trồng cây có chứa chất ma tuý; đấu tranh mạnh tội phạm ma tuý, trung bình hàng năm bắt trên 1 vạn vụ, 2 vạn đối tượng phạm tội; xây dựng một số mô hình cai nghiện có hiệu quả bước đầu

Phan Đăng
.
.
.