Hai xác chết cột chặt nhau dạt vào chân cầu

Thứ Tư, 11/02/2009, 16:31
6h sáng nay, người dân khu vực cầu Bình Lợi, phường 12, Bình Thạnh (TP HCM) xôn xao khi thấy một xác phụ nữ trôi sông dạt vào chân cầu. Người chết khoảng 25-30 tuổi, mặc quần lửng màu đen, áo thun trắng.

Đội vệ sinh môi trường thành phố đến đưa hai thi thể đi. Ảnh: VNE.

Theo ông Nguyễn Văn Chúc, người phát hiện xác, xác trôi trên sông Sài gòn từ cầu Bình Triệu về cầu Bình Lợi. Điều thương tâm là khi ông Chúc dùng dây kéo xác vào bãi đất trống thì mới phát hiện thêm dưới xác chết là một xác bé gái khoảng 1-2 tuổi được cột chặt vào xác người phụ nữ bằng dây thun màu đỏ, loại dùng để cột hàng hóa. Cả hai xác đều trong tình trạng trương sình.

Khi phát hiện xác, Phòng CSĐT tội phạm về TTTXH – Công anTP HCM, Công an quận Bình Thạnh, Công an Phường 13 đều có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi. Trên người xác phụ nữ vẫn còn nguyên đôi bông tai.

Theo ông Chúc, trước đó khoảng 23h30, mùng 8/2/2009, nghe nhiều người hô hoán có người nhảy cầu Bình Lợi tự tử, ông chạy xuồng ra thì nạn nhân đã chìm, quay lại chân cầu tìm được đôi dép.

Lực lượng Công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân cái chết

Minh Đức
.
.
.