Hai vụ tông xe dây chuyền, 10 phương tiện hư hỏng

Chủ Nhật, 14/01/2018, 21:59
Hai vụ tông xe dây chuyền xảy ra trên địa bàn quận 12 và Củ Chi khiến 10 phương tiện hư hỏng…

Khoảng 19h ngày 14-1, xe ô tô hiệu Kia lưu thông trên đường Trường Chinh (hướng từ ngã tư An Sương về ngã tư Bảy Hiền). Khi đến giao lộ Trường Chinh-Phan Văn Hớn (quận 12, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ xe Kia thắng gấp khiến 5 phương tiện lưu thông phía sau tông thẳng vào. 

6 xe va chạm dây chuyền trên đường
Đầu và đuôi xe bị hư hỏng
Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ

Sự cố xảy ra khiến 6 xe ô tô bị hư hỏng phần đầu và đuôi xe. Theo trần tình của tài xế xe Kia, do tránh một chiếc taxi chạy ẩu phía trước nên thắng gấp nên xảy ra sự cố trên.

Trước đó khoảng 14h cùng ngày, xe ô tô 4 chỗ lưu thông trên QL22 (hướng từ Củ Chi về quận 12). Khi đến trước số 153, QL lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi xe 4 chỗ bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải BKS 61C-186.08 đang lưu thông phía trước. 

Bất ngờ trước tình huống này, 2 xe tải BKS 70C-016.33 và BKS 70C-057.26 đã không kịp thắng đã tông mạnh vào đuôi xe ô tô 4 chỗ tạo thành vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ va chạm trên QL22
Đầu xe tải nát bét
Vụ va chạm khiến Ql22 bị ùn ứ

Tại hiện trường 4 phương tiện bị hư hỏng nặng, rất may những người điều khiển các phương tiện này không bị thương tích. 

Vụ va chạm liên hoàn khiến một đoạn QL22 bị ùn ứ.

Anh Thư (ảnh)
.
.
.