Hai vụ “ôm” cua gấp khiến 3 người thương vong

Chủ Nhật, 12/05/2019, 11:56
Chỉ trong một đêm tại Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh xảy ra 2 vụ TNGT khiến 2 người tử vong, 1 người nguy kịch…

Theo đó, khoảng 23h ngày 11-5, Phạm Hải Thọ (31 tuổi, quê Bình Dương) điều khiển xe đầu kéo BKS 51D-307.48 lưu thông trên quốc lộ 1 (hướng Suối Tiên đi An Sương).

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Hải tử vong

Khi vừa đổ hết dốc cầu vượt Sóng Thần (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) tài xế Thọ ôm cua cho xe đầu kéo rẽ phải để vào Khu công nghiệp Sóng Thần thì va chạm với xe máy BKS 54R1-4217 do anh Đặng Minh Hải (36 tuổi, quê An Giang) điều khiển. Vụ va chạm khiến anh Hải và xe gắn máy lọt dưới gầm xe đầu kéo bị đẩy đi hơn 300m, anh Hải tử vong tại chỗ.

CSGT khám nghiệm chiếc xe của Phong

Cùng thời điểm trên xe máy không biển số do Phan Văn Phong (33 tuổi, ngụ Thủ Đức) điều khiển chở Nguyễn Văn Quân (29 tuổi, quê Hậu Giang) lưu thông trên đường số 9 (hướng từ Phạm Văn Đồng ra Kha Vạn Cân). Đến trước số nhà 51, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, anh Phong ôm cua và lao lên vỉa hè khiến cả 2 té ngã. Anh Phong tử vong tại chỗ, riêng Quân bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Được biết Phong làm nghề sửa xe, buổi tối Phong lấy xe của khách gởi sửa cùng Quân đi nhậu, trên đường về thì gặp nạn.

Hàn Phi
.
.
.