Hai sinh viên chết bất thường tại phòng trọ

Thứ Ba, 25/02/2014, 10:57
Lúc 10h30 ngày 24/2, bà Nguyễn Thị Tám chủ nhà trọ ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế; phát hiện phòng trọ ở tầng 2 có điều bất thường.

Bà Tám cùng một số người dân phá cửa phòng trọ vào thì phát hiện sinh viên Nguyễn Thị Anh Thuy (20 tuổi) và Lê Văn Tuân (22 tuổi), đều trú huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, đã chết, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, lực lượng CSĐT về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp cùng bộ phận Kỹ thuật Hình sự và Công an thị xã Hương Thủy, đã đến khám nghiệm hiện trường và tử thi. Kết quả ban đầu cho thấy, trên cổ nữ sinh Anh Thuy có dấu vết dùng tay siết cổ dẫn đến tử vong. Còn Tuân có vết cắt ở cổ tay và vết siết dây ở cổ.

Rất đông người dân tò mò có mặt tại hiện trường khi cơ quan chức năng đang làm việc.

Được biết, nữ sinh Anh Thuy học năm thứ nhất, Khoa Luật, Đại học Huế. Còn Tuân là sinh viên Trường Cao đẳng Phương Đông (Đà Nẵng). Trước đó, 2 sinh viên này đã có tình cảm với nhau. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ

L. Anh
.
.
.