Hai người chết, nhiều người bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng

Thứ Năm, 31/10/2013, 15:03
Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 0h20’ sáng 31/10/2013 trên tuyến QL1A qua địa phận thôn Bình Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Thông tin ban đầu từ Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận cho hay, vào thời điểm đó xe tải hạng nặng 85T-1534 kéo rơ mooc vận chuyển xe chuyên dụng đào đất vận hành từ hướng Bắc vào Nam bị hư hỏng, phải dừng lại ở phần đường bên phải để sửa chữa. Bất ngờ từ phía sau chiếc xe ô tô khách thương hiệu Ngọc Châu 77B-004.86 chạy với tốc độ nhanh, lái xe không kịp xử lý tình huống chướng ngại vật phía trước nên tông vào phần đuôi rơ mooc xe tải trước khi lao sang phần đường bên trái.

Đúng vào thời khắc đó, thêm một xe khách giường nằm 76B-003.78 đâm vào đuôi xe khách 77B-004.86 tạo ra vụ tai nạn liên hoàn. Sau những cú va đập liên tục, xe khách 77B-004.86 gần như biến dạng, còn xe khách giường nắm 76B-003.78 bị móp méo phần đầu, vỡ nát một số linh kiện.

Những người bị nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Ảnh : CTV.

Hơn 30 người bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu, nhưng 2 người đã tử nạn là Võ Thị Lao, 58 tuổi, trú ở tỉnh Bình Định và Trần Ngọc Huy, 38 tuổi, trú ở tỉnh Ninh Thuận; 29 nạn nhân còn lại có 11 người xây xát đã rời khỏi bệnh viện sau vài giờ sơ cấp cứu, 18 người vẫn đang lưu viện điều trị, trong đó có 2 trường hợp nguy kịch là Nguyễn Ngọc Hội, 29 tuổi, trú ở Bình Định và Phạm Văn Toán, 55 tuổi, trú ở tỉnh Bình Thuận.

Cảnh sát giao thông sớm có mặt tại hiện trường để cứu nạn cứu hộ ngay trong đêm. Ảnh : CTV.

Vụ tai nạn khiến cho đường QL1A qua địa phận thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận ách tắc suốt bốn tiếng, Phòng CSGT Công an Ninh Thuận phối hợp Công an huyện Ninh Phước sớm có mặt tại hiện trường ngay trong đêm để hướng dẫn các phương tiện ô tô chuyển hướng tránh sang một đoạn đường tỉnh lộ 703 đồng thời phối hợp cơ quan điều tra khám nghiệm và cẩu kéo ba xe ô tô ra khỏi hiện trường. Ban an toàn giao thông tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm, chia sẻ nỗi đau của các nạn nhân và hỗ trợ mỗi trường hợp tử nạn 2 triệu đồng, bị thương 500.000 đồng.

Theo hồ sơ đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải đang dược cơ quan chức trách quản lý, xe ô tô tải 85T-1534 do Công ty TNHH KTKS-XD Trân Trân ở phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm làm chủ sở hữu, xe khách 77B-004.86 của ông Trịnh Minh Hưng, trú ở thôn An Quan, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; còn chủ nhân xe khách 76B-003.78 là ông Trần Minh Trúc, trú ở thôn Nhơn Tân, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Điều đáng nói là giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật xe ô tô tải 85T-1534 đã hết thời hạn từ ngày 16/12/2011 nhưng vẫn lưu hành

Hữu Toàn
.
.
.