Hai ngư dân tử vong khi đánh bắt hải sản

Chủ Nhật, 13/04/2014, 09:22
Chiều 12/4, Đồn Biên phòng Tuy Hòa thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, một ngư dân địa phương tử vong lúc 3h sáng cùng ngày, khi đang hành nghề đánh bắt hải sản.

Theo anh Thái Hồng Châu, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa - Thuyền trưởng tàu đánh cá PY-96256 TS báo cáo qua hệ thống liên lạc Incom, trong lúc anh cùng nhóm ngư dân trên tàu đang thu giàn câu cá ngừ đại dương ở vị trí 13 độ 50 vĩ bắc, 114 độ kinh đông, trên vùng biển tiếp giáp giữa hai tỉnh Phú Yên - Bình Định, anh Nguyễn Toàn, 34 tuổi, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa bỗng dưng mệt lả người, phải vào buồng ca bin nằm nghỉ trong chốc lát thì các đồng nghiệp phát hiện người thanh niên này đã tử vong, nhiều khả năng do đột quỵ.

Cách đây hơn một tuần, anh Lê Văn Kỳ, 26 tuổi, quê ở Phú Yên vào Khánh Hòa xin làm thuê trên một tàu đánh cá. Rạng sáng 12/4 tàu đánh cá từ ngoài khơi trở về neo đậu ở cảng Cửa Bé, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, đến 4h sáng cùng ngày bỗng dưng anh Kỳ mất tích.

Nhận định anh Kỳ bị té ngã xuống biển nhưng không biết bơi, nên chủ tàu thuê thợ lặn tìm kiếm và đã phát hiện thi thể nạn nhân lúc 10h sáng ngày 12/4. Công an TP Nha Trang đã khám nghiệm tử thi trước khi chuyển giao cho gia đình đưa anh Kỳ về quê nhà mai táng

PV
.
.
.