Hai ngư dân chết và mất tích trên biển

Thứ Sáu, 20/03/2015, 09:05
Trung tá Lê Văn Minh - Trực ban tác chiến Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên cho biết, thi thể ngư dân Võ Văn Em, 42 tuổi, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa đã được đưa từ ngoài khơi về tới bãi biển Phước Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa lúc 2h50 sáng 19/3/2015.

Trước đó, tàu đánh cá PY-96308TS do Lê Quang Tươi, 35 tuổi, trú ở khu phố 4, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa làm thuyền trưởng rời bến cảng Đồng Tác, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa ngày 28/2, đưa 7 ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản.

Đến 17h ngày 18/3, trong lúc đang giăng lưới cá chuồn cách mũi Đại Lãnh, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa về phía Đông khoảng 12 hải lý thì anh Võ Văn Em lên cơn đau quặn bụng và tử vong lúc 23h với dấu hiệu viêm ruột thừa cấp.

Đến sáng 19/3, tung tích ngư dân Lê Rửng, 60 tuổi, trú ở thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa vẫn chưa tìm thấy sau 4 ngày đêm mất tích.

Theo khai báo của ông Nguyễn Tài, 42 tuổi - đồng hương với nạn nhân, thuyền trưởng tàu đánh cá gắn máy D15, trong lúc đang hành nghề đánh bắt tôm hùm giống ở vùng biển Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, hai ngư dân Trần Chạy và Lê Rửng xuống thuyền thúng bơi trên biển để đặt neo giữ lưới mành tôm, không may một đợt sóng lớn xô đập lật thúng, anh Chạy bơi được vào bờ trong khi anh Rửng mất tích.

Hữu Toàn
.
.
.