Hai mẹ con trốn khỏi khu cách ly âm tính với cúm A/H1N1

Chủ Nhật, 17/05/2009, 09:42
Ngày 16/5, ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, mẹ và đứa trẻ bỏ trốn khỏi Bệnh viện Nhi Đồng do nghi nhiễm cúm A/H1N1 đã cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Trước đó, vào ngày 9/5, lực lượng phòng chống bệnh cúm A/H1N1 sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hai đứa trẻ (một 24 và 28 tháng tuổi) do hai bà mẹ bế từ Đài Loan có thân nhiệt cao. Nghi hai đứa trẻ này nhiễm virus cúm A/H1N1, lực lượng phòng chống dịch đưa hai bà mẹ và hai đứa trẻ đến Bệnh viện Nhi Đồng cách ly, theo dõi.

Tưởng mình bị giam lỏng, người mẹ của đứa trẻ 24 tháng tuổi bế con bỏ trốn về Long An vào ngày 12/5. Ngay trong ngày, Sở Y tế Long An đã phối hợp với cơ quan chức năng tìm được hai mẹ con đưa về nơi mà họ đã bỏ trốn. Do hai mẹ con này không nhiễm virus cúm A/H1N1 nên Sở Y tế Long An không phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với những người mà họ đã tiếp xúc

Nhã Phong
.
.
.