Hai mẹ con bị sét đánh chết khi đang gặt lúa

Thứ Năm, 15/09/2011, 09:53
Mưa dông lớn kèm theo sấm sét, nhiều người dân thôn Trường Lưu, thị trấn Phú Đa (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) gặt lúa giữa đồng đã vội vàng chạy về nhà, chỉ có mẹ con chị Thủy chưa về kịp nên bị sét đánh gây tử vong cả hai người.

Sáng 13/9, nhiều người dân thôn Trường Lưu, thị trấn Phú Đa (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) ra thăm ruộng ở khu vực đồng Bích Kên thì phát hiện thi thể của chị Nguyễn Thị Thủy, 40 tuổi và con trai là Phan Viết Thời, 16 tuổi nằm giữa ruộng.

Trước đó, chiều 12/9 trên địa bàn huyện Phú Vang có mưa dông lớn kèm theo sấm sét. Nhiều người dân gặt lúa giữa đồng đã vội vàng chạy về nhà tránh mưa, chỉ có mẹ con chị Thủy chưa về kịp nên bị sét đánh gây tử vong cả hai người. Do trận mưa kéo dài đến nửa đêm,  nên người dân địa phương không ai trở lại đồng lúa nên đến sáng hôm sau thi thể hai mẹ con chị Thủy mới được phát hiện.

Ngay sau khi biết tin, UBND huyện Phú Vang và thị trấn Phú Đa đã đến thăm và hỗ trợ gia đình chị Thủy 14 triệu đồng

Đài Trang
.
.
.