Hai em nhỏ trong vụ TNGT cầu Thuận Phước đã qua cơn nguy kịch

Thứ Năm, 23/07/2015, 19:07
Sau 10 ngày được các y bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tận tình cứu chữa, hiện cả hai nạn nhân Minh và Linh đã vượt qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, tiếp xúc được và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa Gây mê hồi sức.

Chiều ngày 23/7, tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng 2 tập thể Khoa phẫu thuật – Gây mê hồi sức và khoa Khám bệnh cấp cứu đã có thành tích trong việc xử lý, điều trị, chăm sóc 2 bệnh nhi bị TNGT nghiêm trọng trên cầu Thuận Phước chiều ngày 13/7.

Ba y bác sĩ cũng đã được chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng tặng bằng khen là ông Huỳnh Đức Phát, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, ông Đoàn Quang Vinh, BS điều trị Khoa phẫu thuật – Gây mê hồi sức và bà Nguyễn Thị Phúc, điều dưỡng Trưởng Phòng Hồi sức ngoại khoa, Khoa phẫu thuật – Gây mê hồi sức.

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng tập thể Khoa phẫu thuật – Gây mê hồi sức và khoa Khám bệnh cấp cứu.
Sau 10 ngày  được các y bác sĩ BV Đa khoa Đà Nẵng tận tình cứu chữa, hiện cả hai nạn nhân Minh và Linh đã vượt qua nguy kịch và tỉnh táo.
 Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin

, vào 17h30 ngày 13/7, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 43X-2047 do tài xế Đinh Thế Hiệp (38 tuổi, quê huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) lưu thông hướng từ Sơn Trà qua Hải Châu trên cầu Thuận Phước. Khi qua gần hết cầu (phía phường Thuận Phước, quận Hải Châu), bất ngờ ô tô mất lái tông trực diện hai xe máy đi ngược chiều, là xe 43E1-077.19 do chị Lê Thị Vân Khánh (34 tuổi, trú quận Sơn Trà) điều khiển và 43K5-2498 do ông Đinh Quốc Long (58 tuổi, còn gọi là Tráng) điều khiển chở vợ đằng sau là bà Trần Thị Thái (44 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê). Hậu quả, ông Long chết ngay tại chỗ trên cầu, bà Thái và chị Vân bị húc văng rơi xuống phía dưới cầu Thuận Phước – tử vong tại chỗ.

Hai nạn nhân nhỏ tuổi bị thương nặng trong vụ tai nạn là các cháu Trần Khánh Linh (6 tuổi) và Trần Trọng Minh (8 tuổi) đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu và đa chấn thương… 

Sau 10 ngày được các y bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tận tình cứu chữa, hiện tại cả hai cháu Minh và Linh đã tỉnh táo, tiếp xúc được và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa Gây mê hồi sức.

Thay mặt UBND TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cảm ơn các y bác sỹ BV Đa khoa Đà Nẵng đã tận tình cứu chữa cho hai cháu thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ông Dũng mong các y bác sỹ tiếp tục chăm sóc cho hai cháu để các cháu sớm được xuất viện.

Hoài Thu
.
.
.