Hai em nhỏ mồ côi rất cần được sự đùm bọc, sẻ chia

Thứ Tư, 17/06/2009, 11:16
Ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 40m2 thuộc xóm Núi, tổ 24, KV5, phường Đống Đa (Quy Nhơn) là nơi cư trú của 10 người trong gia đình ông Nguyễn Kế Lan (56 tuổi). Đây cũng là nơi ở của hai em nhỏ Huỳnh Thị Hải (15 tuổi) và Huỳnh Thị Hà (14 tuổi).

Cha mẹ hai em là Huỳnh Công Hảo (SN 1960) và Lê Thị Bích Chính (SN 1964), đều lần lượt qua đời vào năm 2002 và năm 2005 do lâm bệnh nặng. Vậy là hai em đã mất đi chỗ dựa, mất đi tình yêu thương của cha mẹ khi còn quá nhỏ.

Từ đó, hai em Hải, Hà phải tới ở cùng gia đình người dì Lê Thị Bích An (55 tuổi, vợ ông Lan). Bản thân ông Lan cũng là một thương binh loại 4, còn bà An thì mất sức lao động sau cơn tai biến mạch máu não.

Vì thế, gia đình ông vốn đã khó khăn nay lại càng trở nên thiếu thốn. Do điều kiện gia đình quá khó khăn nên em Hải phải nghỉ học từ lớp 8 để đi làm phụ giúp gia đình. Tuy vẫn cố gắng cho em Hà tiếp tục theo học nhưng hai em đều phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn về mọi mặt.

Rất mong bạn đọc Báo CAND hãy đùm bọc, sẻ chia để hai em bớt đi phần nào nỗi khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện - Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội); điện thoại 04.39420595

Trang Xuân Chi
.
.
.