Hai công nhân nguy kịch trong vụ tai nạn tại công trình cải tạo KS Công Đoàn

Thứ Sáu, 25/09/2015, 18:30
Trong khi hai công nhân đang sử dụng cọc và ván đóng chắn chân móng cũ để tránh sạt lở thì bất ngờ bị đoạn móng cũ sập đổ vùi lấp...


Một vụ tai nạn lao động xảy ra vào hồi 13h45' ngày 25/9 tại công trình cải tạo Khách sạn Công Đoàn ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Sau khi xe múc thực hiện thao tác kỹ thuật đào múc móng mới xuống độ sâu 2,6 m, cách chân móng cũ 2 m, hai công nhân Trương Công Phê, 27 tuổi, trú ở xã Hòa An và Bùi Thanh Nhảy, 25 tuổi, trú ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa sử dụng cọc và ván đóng chắn chân móng cũ để tránh sạt lở.

Bất ngờ một đoạn móng cũ cao 1,6 m sập đổ, vùi lấp hai người. Một số công nhân có mặt tại hiện trường khẩn trương bới cát, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết, cả hai nạn nhân đa chấn thương, trong đó anh Bùi Thanh Nhảy đang được hồi sức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết công trình cải tạo khách sạn nêu trên do Công ty cổ phần xây dựng Hiệp Hòa đảm nhiệm thi công, nhưng hạng mục xử lý phần thô của móng đã chuyển giao cho ông Lê Duy Thảo, 43 tuổi, trú ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa thực hiện, ông Thảo thuê nhân công đào móng thì tai nạn lao động xảy ra.

Hữu Toàn
.
.
.