Hai cô gái trẻ chết dưới sông Sài Gòn

Thứ Tư, 30/12/2009, 08:58
Một người đi xe máy thấy hai cô gái khoác tay nhau đi thẳng xuống mé sông Sài Gòn, lội xuống sông rồi mất hút nên đã hô hoán. Sau một giờ lặn mò, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể hai nạn nhân nhưng chưa rõ tung tích.

Ngày 29/12, Công an phường Bình An, quận 2 vẫn đang tiến hành xác minh lai lịch cũng như nguyên nhân gây ra cái chết cho hai cô gái trẻ dưới chân cầu Sài Gòn (cách cầu Đen khoảng 15m). Vụ việc xảy ra vào lúc 2h30' cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên, một người đàn ông điều khiển xe gắn máy đi qua cầu Đen phát hiện bóng hai cô gái khoác tay nhau đi thẳng xuống mé sông. Người đàn ông này dừng xe lại theo dõi thì thấy hai cô gái lội xuống sông và mất hút nên lập tức hô hoán. Một số ghe bán cây cảnh đậu dưới gầm cầu Sài Gòn chạy lại thì chỉ thấy một màn đêm đen kịt.

Khúc sông lực lượng cứu hộ tìm được thi thể hai cô gái.

Thông tin về hai cô gái lập tức được chuyển về Công an phường Bình An. Lực lượng Công an phường Bình An tiến hành truy tìm tung tích hai cô gái. Lúc này nước sông đang dâng cao, sau một lúc mò tìm vẫn không tìm thấy thi thể hai cô gái, Công an phường Bình An lập tức gọi điện cho Đội cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đến hiện trường. Sau một giờ lặn mò dưới dòng sông, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể hai nạn nhân vào bờ.

Hai nạn nhân nữ khoảng 25 tuổi mặc hai bộ đồ màu đen giống nhau. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người hai nạn nhân chỉ có hai đôi dép nằm trên bờ và dấu chân của hai người lún in trên sình. Công an phường Bình An, quận 2 đang làm rõ vụ việc

M.Đức
.
.
.