Hai chị em chết ngạt trong cống

Thứ Hai, 02/08/2010, 11:30
Mang vôi bột vào cống để bắt cá, hai chị em Loan và Vượng đã bị ngạt dẫn đến tử vong.

Khoảng 13h ngày 30/7, tại cống thoát nước đập Ven thuộc bản Ven (Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang), ba chị em ruột gồm: Trần Thị Loan, 24 tuổi, Trần Văn Vượng, 22 tuổi và Trần Văn Đạt, 15 tuổi, là con ông Trần Văn Quân, trú tại bản San, xã Xuân Lương đã mang vôi bột vào cống để đánh bắt cá.

Vượng bò sâu vào bên trong trước và kêu cứu. Nghe tiếng em kêu cứu, Loan lại bò vào. Thấy anh chị lâu không ra, Đạt lại bò tiếp vào cống. Nhiều khả năng do bị ngạt vôi và cống thoát nước rất dài thiếu dưỡng khí nên cả 3 em đã bị ngạt và ngất trong lòng cống.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an và chính quyền sở tại đã đến ngay hiện trường, thực hiện các biện pháp cứu nạn, đồng thời cấp báo cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh. Đến 18h cùng ngày đã cứu sống được cháu Trần Văn Đạt. Qua giám định, 2 nạn nhân chết do bị ngạt

Đăng Khang - Đặng Nam
.
.
.