Hai chị em chết đuối thương tâm khi đi rừng

Thứ Ba, 05/05/2015, 18:47
Ngày 5/5, cơ quan chức năng và người dân địa phương đã phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Hợi (52 tuổi) và chị gái của mình là bà Nguyễn Thị Mão (64 tuôit), cùng trú xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị chết đuối.

Được biết, vào sáng 4/5, chị em bà Mão và bà Hợi rủ nhau vào rừng thuộc địa bàn huyện miền núi Hương Khê tìm cây đót để làm chổi bán không may đã bị chết đuối.

Ngay sau khi nhận được tin báo việc mất tích của hai người, lực lượng Đồn Biên phòng 575 (đóng tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) cùng người dân địa phương đã tỏa đi tìm kiếm.

Suốt đêm tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể bà Mão chết đuối mắc trong hốc đá tại khu vực Rào Cáy, và sau đó phát hiện thi thể bà Hợi ở gần đó.

Sau khi phát hiện thi thể các nạn nhân, các chiến sĩ Đồn Biên phòng 575 cùng chính quyền và nhân dân địa phương đã thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và giúp đỡ làm thủ tục mai táng.

Sông Lam
.
.
.