Hai cha con chết đuối khi đánh cá

Chủ Nhật, 29/07/2012, 14:45
Một người dân trên đường từ ruộng lúa về nhà phát hiện trên bờ kênh có hai bộ quần áo. Nghi ngờ, nên người đàn ông này đã lặn xuống lòng kênh dò tìm và phát hiện thi thể cha con ông Bộ…

Chiều 27/7, ông Mai Ne - Chủ tịch UBND xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, thi thể ông Lê Bộ, 44 tuổi và con trai là Lê Văn Lợi, 18 tuổi, trú ở thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng đã được gia đình mai táng.

Trước đó vào chiều 26/7, cha con ông Bộ đến cánh đồng Năm Heo ở phía Nam cầu Bến Sách thuộc địa phận xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa để cắt cỏ cho bò và giăng lưới đánh bắt cá dưới kênh thoát nước.

Đến khoảng 16h cùng ngày, một người dân trên đường từ ruộng lúa về nhà phát hiện trên bờ kênh có hai bộ quần áo. Nghi ngờ, nên người đàn ông này đã lặn xuống lòng kênh dò tìm và phát hiện thi thể cha con ông Bộ. Rất có thể trong khi giăng lưới, em Lợi đã bị trượt chân ngã ra giữa dòng nước đang chảy xiết và bị tấm lưới cuốn thân thể, người cha lao ra cứu nhưng cũng bị lâm nạn do không biết bơi

Phan Văn Lương
.
.
.