Hai bộ, ngành đề nghị “cân nhắc” chưa triển khai 2 tuyến phố đi bộ

Thứ Tư, 02/04/2014, 06:00
Nguồn tin của Báo CAND cho biết, lãnh đạo TP Hà Nội đang yêu cầu Sở GTVT và UBND quận Ba Đình xem xét ý kiến của Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại TW liên quan đến việc mở rộng các tuyến phố đi bộ tại Khu trung tâm chính trị Ba Đình (đường Độc Lập, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Bà Huyện Thanh Quan).

Theo Bộ Ngoại giao, lượng xe ôtô ra vào Bộ Ngoại giao qua đường Tôn Thất Đàm rất lớn.

Việc tổ chức đường Độc Lập thành tuyến phố đi bộ cũng được Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại TW đề nghị Hà Nội “cân nhắc” do “gây nhiều bất tiện và khó khăn cho công tác phục vụ hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước, nhất là công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn cấp cao thăm Việt Nam”

N.Yến
.
.
.