Hai anh em ruột tự tử trong phòng trọ

Thứ Hai, 27/04/2015, 18:54
Người anh chết trong tư thế treo cổ, người em gái nằm chết trên giường. Theo những người cùng dãy trọ, hai anh em đã cãi nhau rất gay gắt một ngày trước khi xảy ra sự việc.

Sáng 27/4, người dân sống trong dãy phòng trọ thuộc phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An, Bình Dương) đi làm, nhìn qua cửa sổ một phòng cùng dãy. Mọi người hoảng hốt phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ, nên phá cửa xông vào thì phát hiện thêm một thi thể nữ nằm chết trên giường.

Nạn nhân được cơ quan Công an xác định gồm hai anh em ruột, Ngô Văn Bảo (19 tuổi, quê An Giang) và em gái là Lê Thị Tố Mỹ (18 tuổi).

Hiện trường vụ việc.

Do cha mẹ sống ly thân, một người sống với cha, người còn lại sống với mẹ nên mới mang họ khác nhau. Thời gian gần đây, người em gái mới chuyển đến ở trọ cùng anh.

Theo ông V.V.H., chủ nhà trọ, một ngày trước khi xảy ra án mạng, có nghe một số công nhân ở dãy trọ phản ánh việc hai anh em Bảo to tiếng, cự cãi gay gắt. Sau đó, Bảo còn ném bể điện thoại của mình.

Chiều cùng ngày, qua kết quả ban đầu khám nghiệm tử thi, Công an thị xã Thuận An xác định, các nạn nhân chết do tự tử.

D.Anh
.
.
.