Tổng kết 4 năm thực hiện Đề án 1323:

Hải Phòng xử lý 479.328 trường hợp vi phạm

Thứ Năm, 20/08/2009, 10:12
Công an TP Hải Phòng vừa tổng kết thực hiện Đề án 1323 của Bộ Công an về "Tổ chức phòng ngừa sai phạm trong hoạt động tuần tra, kiểm soát giao thông".

Đề án 1323 được các đơn vị Công an thành phố triển khai từ ngày 1/12/2004 tập trung vào các nội dung thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành luật lệ giao thông; rà soát, phân loại, bố trí sắp xếp cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát...

Trong 4 năm thực hiện đề án có 657 lượt cán bộ chiến sĩ thể hiện sự liêm khiết không nhận tiền hối lộ của người vi phạm với tổng số tiền 35.009.000đ; 187 lượt cán bộ chiến sĩ mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm.

Tiếp tục thực hiện đề án 1323 của Bộ Công an, Công an Hải Phòng mở đợt cao điểm tăng cường bảo vệ an toàn giao thông từ 1/5 đến 15/7/2009 tập trung đấu tranh chống hành vi lạng lách, đánh võng trên đường phố.

Trong đợt cao điểm, lực lượng Công an xử lý 39.056 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 7,8 tỷ đồng...

D.H.
.
.
.