Hải Phòng tăng đột biến các vụ cháy rừng

Thứ Tư, 01/12/2010, 08:19
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC - Công an Hải Phòng, trong vòng 2 tháng (tháng 10 và 11-2010), địa bàn thành phố xảy ra 10 vụ cháy rừng, thiệt hại gần 60.000 m2 rừng tại các địa bàn: Đồ Sơn, Thuỷ Nguyên, Cát Bà (huyện Cát Hải) và Kiến An.

So với các tháng cùng kỳ, số vụ cháy rừng tăng đột biến cả về qui mô lẫn mức độ thiệt hại. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là sự bất cẩn, thiếu ý thức của người dân, cộng với những giải pháp phòng ngừa còn nhiều hạn chế, bất cập.

Dự báo thời gian tới, thời tiết hanh khô kéo dài, nguy cơ cháy rừng tại địa phương sẽ là rất cao. Trong khi đó, đặc thù khu vực có rừng lại dốc, không có đường vào, rất khó tiếp cận.

Vì vậy, chính quyền, cơ quan chức năng các địa phương cần khắc phục khẩn trương những bất cập, nhất là chủ động phối hợp thường xuyên với lực lượng PCCC của các ngành để giám sát, ứng cứu kịp thời khi có sự cố cháy rừng xảy ra

Lệ Thu
.
.
.