Hải Phòng cấm tàu cá ra khơi

Thứ Hai, 15/09/2014, 20:43
Chiều ngày 15/9/2014, UBND TP Hải Phòng đã họp khẩn với các ngành, địa phương, đơn vị triển khai phòng, chống cơn bão số 3. Trước tình hình diễn biến nhanh của bão số 3 và dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã ra lệnh cấm tất cả các tàu khai thác thuỷ sản ra khơi từ chiều 15/9/2014.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) Hải Phòng, các đồn, trạm biên phòng và các địa phương, đơn vị khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, nhất là tàu khai thác thuỷ sản phải vào nơi tránh trú an toàn trước sáu giờ sáng 16/9/2014. Từ 9h ngày 16/9/2014, tất cả tàu khách, phà biển từ Hải Phòng ra đảo Cát Hải, Cát Bà và ngược lại, các công trình đang thi công trên biển, các hoạt động vui chơi giải trí trên vùng biển Hải Phòng phải dừng hoạt động. TP Hải Phòng cũng dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung triển khai chống bão số 3.

Theo báo cáo của BCH BĐBP Hải Phòng, đến chiều 15/9/2014, lực lượng biên phòng đã thông báo cho hơn 3.600 phương tiện hoạt động trên biển và 510 lồng bè, 116 chòi canh nuôi thuỷ sản ở khu vực Hải Phòng để có biện pháp phòng, tránh và về bến neo đậu an toàn; hơn 800 tàu cá hoạt động trên biển đang khẩn trương về nơi tránh trú. Riêng tại đảo Bạch Long Vĩ, tất cả các tàu trên 45CV đều được yêu cầu di chuyển về đất liền tránh trú; các tàu nhỏ đang được khẩn trương đưa lên bờ chằng buộc an toàn.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cũng thông báo, hướng dẫn 112 tàu vận tải hoạt động trong vùng nước Hải Phòng triển khai neo đậu, tránh trú theo quy định. Tàu cứu nạn CN 09 của Bộ đội Biên phòng Hải Phòng được điều ra ra ứng trực tại biển Cát Bà sẵn sàng cứu nạn khi có sự cố xảy ra

Văn Thịnh
.
.
.