Hải Phòng: Xóa 1.336 nhà tranh, nhà tạm

Thứ Ba, 11/07/2006, 14:55

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn thành phố có 2.000 nhà tranh, nhà tạm (giai đoạn 2) thuộc diện phải xóa sổ trong năm 2006. Đến nay đã xóa được 1.336 nhà tranh, nhà tạm. Tổng kinh phí để thực hiện chương trình là 16,32 tỉ đồng (trung bình 12 triệu đồng/nhà).

Trong đó, ngân sách thành phố cấp 3 tỷ đồng, còn lại là nguồn vận động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và dòng họ. Nguồn tin từ Ủy ban MTTQ thành phố cho biết, đến hết tháng 6/2006, đã tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Xóa nhà tranh, nhà tạm (giai đoạn 2) của thành phố từ 57 đơn vị và cá nhân.

Rất nhiều đơn vị, địa phương đã vận động quyên góp ủng hộ với số tiền lớn như Công an thành phố: 200 triệu đồng; huyện Tiên Lãng: 185.500.000 đồng; Cảng Hải Phòng: 70 triệu đồng; Công ty Điện lực Hải Phòng: 50 triệu đồng; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: 50 triệu đồng; Công ty Da giày Hải Phòng: 50 triệu đồng...

L.M.T.
.
.
.