Hải Phòng: Xảy ra 2 vụ côn đồ chống lại CSGT

Thứ Bảy, 20/12/2008, 10:46
Vi phạm vượt đèn đỏ tại ngã tư, bị Đại úy CSGT Mai Thành Lâm ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Hùng không chấp hành, mà còn đâm thẳng xe vào Cảnh sát để bỏ chạy, làm Đại úy Lâm bị gãy xương đùi trái…

Hồi 7h20' ngày 18/12, Trần Trung Kiên, 19 tuổi, ở nhà số 6/278 Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng đi xe máy chở theo 1 phụ nữ từ đường Tô Hiệu đến ngã tư Thành Đội - quận Ngô Quyền, đi ngược chiều dải phân cách, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng, cả hai người không đội MBH.

Khi Đại úy CSGT Nguyễn Cao Thắng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Kiên cố tình bỏ chạy. Do vướng một số xe máy phía trước, nên Kiên bị đồng chí Thắng bắt được. Kiên liền túm cổ áo và đẩy ngã đồng chí Thắng. Thấy vậy, Thượng sĩ Vũ Quốc Dũng đến hỗ trợ, liền bị Kiên tiếp tục tấn công. Đại úy Thắng rút được chìa khóa xe máy và dùng dùi cui điện khống chế, bắt giữ Kiên để xử lý theo quy định.

Việc làm của Kiên gây ùn tắc giao thông khu vực ngã tư gần 1 giờ.

Hồi 9h cùng ngày, Đỗ Đình Hùng, 19 tuổi, ở huyện Tiên Lãng - Hải Phòng đi xe máy trên đường Lạch Tray bị camera ghi được vi phạm vượt đèn đỏ tại ngã tư.

Khi Đại úy CSGT Mai Thành Lâm ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Hùng không chấp hành, mà còn đâm thẳng xe vào Cảnh sát để bỏ chạy, làm Đại úy Lâm bị gãy xương đùi trái. Đỗ Đình Hùng bị các CSGT bắt giữ ngay sau đó

T.H.P.
.
.
.