Hải Phòng: Thực tập phương án chữa cháy tàu thủy cao tốc trên sông Cấm

Thứ Sáu, 02/05/2014, 11:55
Tại sông Cấm (gần khu vực cảng Hải Phòng), Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông đã phối hợp với Công ty CP Khu du lịch đảo Cát Bà tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên tàu chở khách HP-3899.

Tình huống giả định: Tàu cao tốc chở 25 hành khách và 6 thuyền viên, trên hành trình từ Cát Bà về Bến Bính. Khi đến khu vực Cảng Hải Phòng, bất ngờ xảy ra cháy dữ dội tại hầm máy của tàu, nguy cơ cháy lan sang phòng hành khách. Lập tức các thuyền viên hướng dẫn hành khách mặc áo phao và thoát nạn. Đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy để dập lửa và gọi điện báo Sở Cảnh sát PCCC.

Khoảng 15 phút sau khi nhận tin báo cháy, 100% cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông cùng 1 tàu chữa cháy và 4 xuồng cứu nạn tiếp cận hiện trường, tổ chức dập lửa, giải cứu hành khách còn mắc kẹt trên tàu và dưới sông.

Với sự phối hợp nhịp nhàng của Cảnh sát PCCC và lực lượng tại chỗ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn sau 10 phút. Đây là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng tổ chức thành công cuộc thực tập phương án chữa cháy tàu thủy cao tốc, góp phần nâng cao ý thức phòng cháy cho chủ phương tiện và cán bộ, thuyền viên, nâng cao khả năng chủ động chữa cháy trên tàu thủy chở khách trước mùa du lịch năm 2014

Văn Thịnh
.
.
.