Hải Phòng: Ra quân trồng cây chắn sóng

Thứ Năm, 08/06/2006, 08:48

Nhân Ngày Môi trường thế giới, Hải Phòng đã tổ chức lễ ra quân trồng cây chắn sóng, trồng rừng ngập mặn tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy.

Là một huyện ven biển có tới 800ha diện tích rừng ngập mặn, Kiến Thụy có tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, chống thoái hóa và xói mòn đất. Tuy nhiên, hiện nay còn khoảng 200ha rừng ngập mặn của Kiến Thụy chưa được phủ xanh.

Trồng cây gây rừng là một trong những biện pháp hữu hiệu để huyện có thể bảo vệ nguồn nước, khôi phục rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững

M.T.
.
.
.