Hải Phòng: Nỗi lo từ những quán Internet

Thứ Năm, 16/06/2005, 07:26

20h30' ngày 21/4, không có tiền đi "chát", Nguyễn Duy Thành, Ngô Thế Điển cùng nhóm bạn từ 14 đến 16 tuổi rủ nhau đến khu Thượng Đoạn I, phường Đông Hải, quận Hải An chặn đường, cướp của hai học sinh số tiền 120.000đ.

Trước đó ít lâu, cũng vì thiếu tiền chơi games, Phạm Hồng Minh, Nguyễn Đức Cường, Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Văn Sáng, đều 15, 16 tuổi mang theo dao đến khu vực Phú Xá, phường Đông Hải, chém một đôi nam nữ, cướp xe đạp của họ bán được 250 ngàn đồng đi chơi điện tử. Ngoài hai vụ cướp trên, nhóm choai choai này sau khi bị bắt khai  nhận, chúng còn thực hiện 3 vụ cướp khác cũng chỉ để lấy tiền đi... chơi game!

Một ông bố công tác ở ngành giáo dục có cậu con trai năm ngoái thi đại học chỉ thiếu 0,5 điểm. Gia đình động viên cậu học ôn để thi lại. Sau Tết, thấy vài lần con đi chơi về khuya, ông bố tìm hiểu thì thấy cậu cả mải chơi điện tử ở một quán internet gần nhà. Rồi chiếc xe đạp cũng “rơi” vào hàng cầm đồ.

Nhiều lần, cả vợ chồng không ngủ, lùng sục hết quán internet này đến quán khác nhưng hệt như nghiện ma túy, cậu con lỉnh biệt tăm. Không còn xe đạp, nó cắm cả bằng PTTH, cả chứng minh nhân dân lấy tiền chơi điện tử!

Ở Hải Phòng, những trò chơi điện tử vang bóng một thời như Halflife, Đế chế nay đã lùi vào dĩ vãng, nhường vị trí thống trị cho trò chơi mới: M.U online. Khi tham gia trò chơi này, người chơi hoá thân thành một trong ba chiến binh tiêu diệt quái vật để tăng đẳng cấp (level), kiếm tiền ảo (zon) mua "đồ" là gậy, chưởng, áo giáp. Đối tượng bị MU hút hồn nhiều nhất là học sinh, sinh viên.

Xung quanh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng là tụ điểm tập trung dịch vụ MU dày đặc, náo nhiệt các quán internet phục vụ cả ngày lẫn đêm. Các dịch vụ MU luôn được mở cạnh các hiệu cầm đồ và nay đã lan ra  tất cả các hang cùng ngõ hẻm ở Hải Phòng. Khi cơn lốc MU online còn đang hoành hành ở Hải Phòng thì từ ngày 11/6, trên mạng internet  sẽ được cung cấp miễn phí phần mềm "Võ lâm truyền kỳ". Người chơi sẽ đóng vai một nhân vật trong võ lâm để chiến đấu với hàng ngàn nhân vật khác...

Phải thấy rằng hầu hết các trò chơi điện tử này đều mang tính bạo lực rất cao, có hại cho quá trình hình thành nhân cách của tuổi trẻ. Do vậy, bên cạnh trách nhiệm quản lý của gia đình đối với con em mình, các bậc làm cha, làm mẹ đang khẩn cầu Nhà nước cần siết lại công tác quản lý kinh doanh dịch vụ internet, quy định rõ các điều kiện kinh doanh và dứt khoát chỉ cho phép cửa hàng mở đến 21 hoặc 22h đêm

Phan Anh Cường
.
.
.