Hải Phòng: Hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên, 1 người tử vong

Thứ Tư, 14/04/2010, 16:13
Khoảng 22h30' ngày 12/4, anh Phạm Thái Việt, 20 tuổi, ở số 13 đại lộ Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, Hải Phòng được một số thanh niên đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng, trong tình trạng nguy kịch do bị vật nhọn đâm xuyên tim.

Mặc dù được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, song do vết thương quá nặng, Việt đã tử vong sau đó. Điều đáng chú ý, đi cùng bệnh nhân vào bệnh viện còn có một số thanh niên mang theo dao, kiếm, súng bắn đạn hoa cải.

Trước sự việc diễn ra, các nhân viên y tế đã điện báo cho cơ quan Công an. Ngay sau đó, Công an quận Lê Chân, Cảnh sát 113 có mặt, vây bắt số đối tượng nói trên, thu nhiều dao, kiếm và súng hoa cải.

Được biết, nhóm thanh niên này, trong đó có Phạm Thái Việt vừa tham gia một cuộc hỗn chiến tại khu vực gần Nhà triển lãm thành phố. Hiện, cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc

PV
.
.
.