Hải Phòng: Hơn 30.000 người thiếu, lỡ và mất việc làm

Chủ Nhật, 16/09/2012, 18:45
Hầu hết lao động thiếu, lỡ và mất việc làm nêu trên là công nhân tại các doanh nghiệp đóng tàu và sản xuất vật liệu xây dựng.

Theo báo cáo của LĐLĐ thành phố, 6 tháng đầu năm 2012: số lao động nghỉ chờ việc có lương là 4.200 lao động; số lao động nghỉ chờ việc không lương: 11.800 và số lao động mất việc làm là 14.800 lao động. Một cán bộ chức năng cho biết, đến thời điểm hiện tại số người thất nghiệp còn nhiều hơn số liệu nói trên, song chưa thể thống kê hết các nguồn tin từ cơ sở.

Hầu hết lao động thiếu, lỡ và mất việc làm nêu trên là công nhân tại các doanh nghiệp đóng tàu và sản xuất vật liệu xây dựng. Đây là khối ngành gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD xảy ra từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa thực tìm thấy tín hiệu lạc quan

L.M.Triết
.
.
.