Hải Phòng: Cơ chế "một cửa" tăng sức hấp dẫn cho cảng biển ở địa phương

Thứ Hai, 23/06/2008, 09:30
Để đảm bảo điều động tàu ra vào cảng hàng ngày hợp lý, an toàn, không chậm trễ, ngoài phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, giải quyết kịp thời các vướng mắc, cảng vụ Hải Phòng đã xây dựng quy trình phối hợp điều động tàu với các đơn vị bạn, thông báo với các đại lý, chủ tàu, kết hợp với cơ quan an ninh hàng hải, an ninh cảng biển bảo đảm thực thi Bộ luật ISPS hiệu quả.

Đặc biệt, khâu làm thủ tục cho tàu biển đến và rời Cảng theo cơ chế "một cửa" đã góp phần tăng sức hấp dẫn của cảng biển Hải Phòng.

Nhờ đó, năm 2007, khu vực cảng biển Hải Phòng đã tiếp nhận 11,5 nghìn lượt tàu biển vào làm hàng, tăng 20% so với năm 2006.

Mặc dù mật độ tàu đông, dày, hàng hóa ngày một lớn, nhưng tai nạn hàng hải trên luồng do đơn vị quản lý giảm đáng kể.

Ngày 21/6, cảng vụ Hải Phòng đã đưa đại diện cảng vụ hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải vào hoạt động, góp phần tạo thêm sức mạnh cho đơn vị trong việc tổ chức tàu thuyền ra vào cảng an toàn, thuận tiện

Lệ Thu
.
.
.