Hải Phòng: Báo động TNGT đường bộ gia tăng

Thứ Bảy, 27/03/2010, 14:02
Những tháng đầu năm 2010, số người chết do TNGT trên địa bàn Hải Phòng đã lên mức báo động với 30 trường hợp tử vong. Đặc biệt trong tuần thứ 2 của tháng 3, số vụ TNGT tăng đột biến với 4 người thiệt mạng trong 4 vụ tai nạn xảy ra tại khu vực ngoại thành.

Chỉ tính trong tháng 2 vừa qua, đã có tới 15 vụ làm 17 người thiệt mạng, nâng số vụ TNGT trong 2 tháng đầu năm lên 30 vụ, làm 30 người chết. Tính trung bình, cứ một vụ tai nạn xảy ra có 1 người chết.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng Trần Văn Đới, nguyên nhân của các vụ TNGT nói trên đều liên quan tới tốc độ (chiếm 75%) và đều xảy ra ở ngoại thành gồm địa bàn Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Dương, Kiến Thụy.

Trước diễn biến phức tạp về TNGT đường bộ, Ban ATGT thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT theo Nghị quyết 32CP của Chính phủ, tập trung quý 1 năm 2010 nhằm giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương do TNGT.

Một trong những vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Hải Phòng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xử lý hơn 6.000 lượt phương tiện, riêng 2 tháng đầu năm xử lý 5.782 lượt vi phạm, trong đó có 2.484 ôtô, 2.847 môtô, 451 xe thô sơ, phạt tiền nộp kho bạc hơn 1,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 83 trường hợp, tạm giữ 6 ôtô, 729 môtô.

Với việc xử lý mạnh như vậy, nhưng tình hình ít cải thiện, trong tuần thứ 2 của tháng ba này, lực lượng CSGT xử lý tới 2.477 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.037 lượt ôtô vi phạm, 1.221 môtô và 189 xe thô sơ, phạt tiền gần 453 triệu đồng, tước 41 giấy phép lái xe, tạm giữ 253 ôtô và môtô, xử lý gần 600 phương tiện đỗ dừng, đỗ khách sai quy định, chở hàng cồng kềnh, quá tải, đi vào đường cấm, làm ùn tắc giao thông

Anh Tú
.
.
.