Hải Dương: Chợ Hội Đô đi vào hoạt động thay thế Trung tâm thương mại bị cháy

Thứ Năm, 06/03/2014, 22:18
Ngày 6/3, UBND thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ khai trương chợ Hội Đô, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của 212 hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại Hải Dương tháng 9/2013.

Chợ Hội Đô có tổng diện tích 1,7 ha với 3 khối nhà liên hợp, 4 cổng ra vào. Đây là công trình nằm ở cửa ngõ phía Tây của thành phố Hải Dương, trong tổng thể thống nhất của Dự án khu Thương mại - Văn hóa - Du lịch - Giải trí đô thị mới phía Tây của thành phố Hải Dương do Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường (Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Trước đó, vụ hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại Hải Dương rạng sáng ngày 15/9/2013 đã gây thiệt hại ước tính khoảng 500 tỷ đồng, làm trên 500 hộ tiểu thương mất địa điểm kinh doanh quen thuộc. Việc đưa chợ Hội Đô chính thức đi vào hoạt động là một trong những biện pháp của tỉnh và thành phố nhằm hỗ trợ các tiểu thương khắc phục những thiệt hại sau sự cố hỏa hoạn để từng bước ổn định trở lại đời sống, kinh doanh. Các hộ kinh doanh tại đây được miễn toàn bộ các chi phí về mặt bằng, thuế trong vòng 5 năm.

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Dương cho rằng, với quy mô hiện tại, chợ Hội Đô mới chỉ đáp ứng được nhu cầu về địa điểm kinh doanh cho khoảng một nửa số hộ tiểu thương bị thiệt hại, vẫn còn trên 300 hộ tiểu thương chưa có chỗ kinh doanh ổn định.

"Trong thời gian tới, thành phố sẽ xem xét, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện giai đoạn 2 Dự án cải tạo, nâng cấp chợ Hội Đô nhằm tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh tại Trung tâm thương mại trước đây được tham gia kinh doanh" - ông Vũ Tiến Phụng cho biết

PV
.
.
.