Hạ thủy tàu đánh cá đầu tiên từ nguồn vốn vay ưu đãi

Thứ Tư, 03/06/2015, 09:14
Lễ hạ thủy tàu đánh cá đóng mới đầu tiên từ nguồn vốn vay ưu đãi đã được Viện Nghiên cứu - Chế tạo tàu thủy thuộc Trường Đại học Nha Trang – đơn vị đảm nhiệm thiết kế và chế tạo, cùng ngư dân Dương Văn Quang, 43 tuổi, trú ở phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tổ chức ngày 2/6.
>>Bàn giao 2 tàu cá vỏ thép hiện đại nhất cho ngư dân

Chiếc tàu này mang số hiệu KH - 95117-TS, có công suất 405CV. Vỏ tàu làm bằng vật liệu composite, thân tàu dài 21 mét, rộng hơn 5 mét, cao 2,7 mét, lượng chiếm nước hơn 70 tấn, tốc độ mỗi giờ 11 hải lý, có đủ năng lực vươn ra Trường Sa hành nghề lưới vây, câu đèn.

Một tàu cá bằng vật liệu composite được hạ thủy tại Viện Nghiên cứu và Chế tạo tàu thủy. Ảnh:UNINSHIP.

Kinh phí đầu tư hơn 5,5 tỷ đồng, trong đó Chi nhánh Vietcombank Nha Trang cho vay gần 5 tỷ đồng trong thời hạn 11 năm, lãi suất mỗi năm là 2%. Lý giải về tên chiếc tàu - Nguyên Biển Đông Gia Bảo - 2015, chủ tàu Dương Văn Quang cho biết, Gia Bảo là tên con trai của ông, còn Nguyên Biển Đông là tên đội tàu cá hơn 10 chiếc của ngư dân phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, mà gia đình ông gia nhập.

Theo dự kiến, ngày 4/6, tàu đánh cá KH - 95117-TS có tên Nguyên Biển Đông Gia Bảo sẽ vận hành thử nghiệm để chuẩn bị vươn khơi đánh bắt hải sản. 

Hữu Toàn
.
.
.